Tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh

Thứ bảy, 28/09/2024 10:00

Đó là đánh giá của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Hằng khi phát biểu khai mạc Hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan” năm 2024 do Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh và UBND TP Đà Nẵng tổ chức tại TP Đà Nẵng vào ngày 27-9.

Đoàn doạnh nghiệp Thái Lan tham quan, khảo sát và chụp ảnh lưu niệm tại Cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng).
Các đại biểu thảo luận về chủ đề “Phát triển du lịch bền vững” tại Hội nghị.

Hội nghị thu hút sự tham dự của hơn 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành; hiệp hội, hội doanh nghiệp, du lịch, logistics; cùng đông đảo doanh nghiệp của hai nước. Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hằng mong muốn Hội nghị tập trung trao đổi, phân tích thời cơ, thách thức mới đang đặt ra và tích cực kết nối bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, tăng cường hoạt động quảng bá tiềm năng giữa hai nước.

Trao đổi tại Hội nghị, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh Wiraka Moodhitaporn cho biết hội nghị này nhằm mục tiêu góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò của Thái Lan cũng như tạo cơ hội tương tác về thương mại, đầu tư, tạo sự kết nối cấp độ nhân dân giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan, Thái Lan với Đà Nẵng, Thái Lan với các tỉnh thành miền Trung, tỉnh thành vùng Nam Bộ; đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ, cầu nối để doanh nghiệp các địa phương Thái Lan có cơ hội tìm hiểu, hợp tác, đầu tư tại Việt Nam nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng. Với quan hệ tốt đẹp giữa Thái Lan và Đà Nẵng, bà Wiraka Moodhitaporn hy vọng sự kiện lần này sẽ tạo cơ hội phát triển hợp tác về thương mại đầu tư, tích hợp kết nối chuỗi cung ứng, hỗ trợ cho kinh tế địa phương, logistics và còn giúp kết nối du lịch thông qua các cuộc trao đổi, hướng thực hiện giữa Việt Nam và Thái Lan; đồng thời với những đề xuất cụ thể tại Hội nghị sẽ giúp tăng cường hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp của hai nước thêm chặt chẽ hơn nữa.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, TP Đà Nẵng có vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi và là một trong những cửa ngõ hướng ra biển của Hành lang kinh tế Đông - Tây, có tiềm năng trở thành một phần trong mạng lưới chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu do thuận lợi trong kết nối các khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cũng như tiềm năng trở thành TP phát triển du lịch bền vững khi là điểm kết nối các di sản thế giới trong khu vực. Phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý chiến lược của Đà Nẵng, chính quyền TP đã xây dựng và triển khai nhiều chính sách nhằm giúp Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế biển, hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại miền Trung với vai trò trung tâm, tiến đến trở thành đầu mối giao thương quan trọng trong khu vực Đông Nam Á… Đặc biệt, Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã thông qua ngày 26-6-2024 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP là động lực quan trọng, tạo điều kiện để Đà Nẵng phát triển bứt phá nhằm hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á và đến năm 2045, TP sẽ trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á…

Đoàn doạnh nghiệp Thái Lan tham quan, khảo sát và chụp ảnh lưu niệm tại Cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng).

Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh kỳ vọng sau hội nghị này, nhiều đối tác, doanh nghiệp Thái Lan sẽ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Đà Nẵng; đồng thời TP cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Thái Lan nói riêng đầu tư, kinh doanh có hiệu quả và sinh sống an bình tại TP. “Tôi hy vọng cơ hội gặp gỡ của các doanh nghiệp hai nước tại Hội nghị hôm nay sẽ tạo ra các mối nhân duyên tốt đẹp và sẽ được duy trì, nhân rộng và ngày càng phát triển hiệu quả, thiết thực, đóng góp cho mối quan hệ hợp tác bền vững giữa hai quốc gia nói chung, giữa các địa phương miền Trung và miền Nam Việt Nam với các địa phương và đối tác Thái Lan nói riêng”, ông Hồ Kỳ Minh chia sẻ thêm.

Tại Hội nghị này, các đại biểu đã tập trung thảo thuận 2 chủ đề chính là “Phát triển du lịch bền vững” và “Đẩy mạnh kết nối đầu tư và hội nhập chuỗi cung ứng”. Đây là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Thái Lan thảo luận, chia sẻ và đưa ra những giải pháp chiến lược tạo điều kiện cho các bên liên quan tham gia sâu hơn vào chuỗi kết nối cung ứng, thúc đẩy việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Nằm trong Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam – Thái Lan” năm 2024, ngoài sự kiện trên, còn có các hoạt động khác như: Hội chợ Thương mại Việt Nam – Thái Lan diễn ra tại Công viên APEC (TP Đà Nẵng) và chuyến đi tham quan, khảo sát và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư của Đoàn doanh nghiệp Thái Lan tại Cảng Tiên Sa, Cảng Liên Chiểu được tổ chức vào ngày 26-9.

PHÚ NAM